(Cadn.com.vn) - Những ngày qua, hàng chục hộ dân ở thôn Phước Thuận, Thạch Nham Tây (xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) đã dựng chướng ngại vật, chặn các đoàn xe tải chuyên chở đất, đá của các Cty vận tải, khai thác đất đồi tại các khu vực này vì lý do, các đơn vị khai thác đất, đá không chịu trả tiền môi trường cho người dân và tưới nước chống bụi.
Sáng 8-2, có mặt tại con đường đối diện Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn vào thôn Phước Thuận (xã Hòa Nhơn), chúng tôi nhận thấy dù lượng xe chạy rất ít do mấy ngày nay bị người dân chặn đường nhưng bụi vẫn mù mịt. Ở một số đoạn, các đơn vị khai thác đất, đá cho tưới nước thì bùn nhão nhoẹt...
 |
|
CAH Hòa Vang kiểm tra hoạt động xe ben tại mỏ đất thôn Thạch Nham Đông. |
Theo phản ánh của các hộ dân thôn Phước Thuận, thời gian qua, trên đoạn đường từ đường tránh Túy Loan đến mỏ đá Phước Thuận dài gần 5km (qua địa phận hai thôn Phước Thuận và Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn), mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ben, xe tải trọng tải lớn chở đất, đá ra vào mỏ, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Người dân sống dọc đường đã nhiều lần làm đơn kiến nghị lên chính quyền, nhưng không được giải quyết. Chị Yến (một hộ dân sống cạnh mỏ khai thác đất đồi của Cty Chu Lai, chi nhánh Đà Nẵng) bức xúc: “Trước đây, đại diện các đơn vị khai thác cũng có hỗ trợ mỗi tháng 300- 400 nghìn đồng/hộ (sau này nâng lên 500 nghìn đồng) tiền điện bơm nước tưới mặt đường, nhưng khoản bù này dần teo tóp còn 80 nghìn đồng vào tháng 12-2011 và 2 tháng đầu năm 2012 này thì không có”. Trong khi đã không hỗ trợ tiền điện tưới nước cho người dân, nhưng các đơn vị khai thác, vận chuyển đất cát lại cũng không chịu tưới nước chống bụi làm cho người dân vô cùng bức xúc nên xảy ra chuyện người dân dùng vật cản chặn đường không cho xe chở đất lưu thông. Cao điểm nhất là ngày 7-2 đã xảy ra xô xát giữa người dân và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên môi trường tại khu vực này. Cụ thể, vào sáng ngày 7-2, khi hai anh Đỗ Hữu Xuân và Nguyễn Văn Tám là công an viên của xã được UBND xã Hòa Nhơn tăng cường làm công tác bảo vệ tài nguyên môi trường trên địa bàn đang làm nhiệm vụ tại khu vực mỏ đá Phước Thuận thì một số người dân dùng ghế và thang ra chặn đường không cho xe lưu thông. Thấy nguy hiểm đến ATGT nên hai anh ra khuyên giải, yêu cầu bà con cất các vật chắn thì bà Lê Thị Hà (tổ 5, thôn Phước Thuận) ngăn cản và chửi bới sau đó phun nước bọt vào mặt anh Nguyễn Văn Tám nên hai bên xảy ra xô xát. Sáng 8-2, trao đổi về sự việc này chúng tôi được anh Nguyễn Đình Thu-Trưởng CAX Hòa Nhơn cho biết, hiện UBND và CAX đang giao cho anh Tám làm tường trình để có hướng xử lý đúng theo quy định. Cũng theo ông Thu, ngay sau khi sự việc xảy ra, đích thân ông đã đến xem xét hiện trường và mời bà Hà về làm việc nhưng bà không chịu hợp tác.
 |
|
Bị dân phản ứng, một số đơn vị tưới nước chống bụi kiểu “chiếu lệ”. |
Theo ông Nguyễn Đăng Dự-Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn, hiện mỏ Phước Thuận có 6 DN đầu tư, khai thác mỏ đất, đá được UBND TP Đà Nẵng cấp phép, với hàng chục đầu xe ben, xe tải hoạt động. Trước đó, Ủy ban đã có cuộc họp bàn giữa người dân và doanh nghiệp, đồng ý mức hỗ trợ khoảng 200.000 – 300.000 đồng/ tháng cho các hộ dân sống trong vùng ảnh hưởng bụi. Nhưng gần đây, các DN chưa đưa tiền hỗ trợ nên người dân phản ứng, chặn xe tải. Trong khi đó, theo một số thông tin chúng tôi nhận được, bên cạnh một số đơn vị chây ỳ không chịu đóng tiền đền bù ảnh hưởng môi trường cho người dân thì cũng có một số đơn vị đã tự giác đóng theo quy định nhưng vẫn bị người dân đồng loạt chặn đường, không cho đơn vị tiến hành khai thác làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình. Đại diện Cty Công trình đô thị Đà Nẵng cho biết, đơn vị vẫn thực hiện đóng phí mỗi tháng hơn 1 triệu đồng từ ngày 10-15 hằng tháng, tuy nhiên trong 2 tháng vừa qua do trùng với dịp Tết nên chưa kịp đóng tiền. Ngày 7-2, đơn vị đã đóng 2 tháng nhưng bên UBND xã Hòa Nhơn không nhận mà cũng không giải thích rõ lý do.
Cũng trong sáng 8-2, Đoàn kiểm tra của H. Hòa Vang do Phòng Tài nguyên Môi trường và CA đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản đối với một số đơn vị khai thác đất, đá gây ô nhiễm môi trường. Tại hiện trường, số lượng xe của Cty Sỹ Ánh và các đơn vị khai thác tại mỏ đất đồi này lên đến cả trăm chiếc vào ra mỏ tấp nập, kéo theo đó là lượng bùn đất từ mỏ được kéo ra đoạn đường nhựa cho đến mỏ đá Hòa Nhơn gây bụi bẩn và ô nhiễm nghiêm trọng. Qua kiểm tra, Đoàn đã lập biên bản đối với 2 đơn vị là Cty Sỹ Ánh và Cty TNHH Đại Hồng Tín đang hoạt động khai thác và vận chuyển đất đồi từ mỏ đất đồi thôn Thạch Nham Đông để đất đá rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn đã liên hệ với các chủ xe và đại diện các đơn vị vi phạm đến làm việc nhưng không có đơn vị nào đến. Qua tìm hiểu, chỉ tính riêng tại địa bàn H. Hòa Vang đã có 61 mỏ khai thác đá, đất sét trong đó nhiều nhất là ở xã Hòa Nhơn với 11 mỏ đá (3 mỏ đã ngừng hoạt động), 4 mỏ đất đồi (1 mỏ đã ngừng hoạt động), 3 lò gạch tuynel và bán tuynel, 6 trạm nghiền đá, 5 trạm bê-tông nhựa trộn và một số đơn vị hoạt động kinh doanh sản xuất, chăn nuôi khác.
 |
|
Đoàn xe ben kéo dài trên QL14B vì không vào mỏ khai thác. |
Ông Lê Đức Trí-Trưởng Phòng tài nguyên môi trường H. Hòa Vang cho biết: “Trong năm 2011, Phòng đã tiến hành kiểm tra nhiều đợt và đã xử lý đối với một số đơn vị vi phạm về lĩnh vực môi trường (trong đó, riêng Cty TNHH Đại Hồng Tín từng bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng). Qua đợt kiểm tra này, chúng tôi quyết tâm xử lý dứt điểm đối với các đơn vị để xảy ra ô nhiễm môi trường, đồng thời sẽ mời tất cả các Cty, DN, đơn vị có hoạt động khai thác đất, đá trên địa bàn huyện đến làm việc và ký cam kết không vi phạm. Đối với những đơn vị vẫn cố tình vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý mạnh tay và mức cao nhất là đình chỉ hoạt động”. Được biết, trước mắt Phòng tài nguyên môi trường H. Hòa Vang buộc Cty TNHH Đại Hồng Tín đổ bê-tông đoạn đường từ mỏ đất thôn Thạch Nham Đông ra đoạn đường nhựa và lắp đặt các thiết bị rửa xe trước khi lưu thông nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Từ sự việc trên, chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng của H. Hòa Vang và TP Đà Nẵng nhanh chóng có biện pháp ổn định trật tự xã hội, TTATGT nhằm đảm bảo cho nhân dân khu vực này thoát khỏi cảnh hứng chịu bụi, bùn, xử lý nghiêm các đơn vị khai thác mỏ không tuân thủ đúng quy định mức hỗ trợ khắc phục ô nhiễm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo các hoạt động bình thường của các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại đây.
A.Tuấn